Kết quả tìm kiếm cho "Google Play"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 187
TikTok đã quay trở lại các kho ứng dụng của Apple và Google vào tối 13/2 (giờ địa phương).
Nhân Ngày Internet An toàn hơn, Google đã chia sẻ những thành công gần đây của tính năng bảo vệ, chống lừa đảo nâng cao với Google Play Protect và tiết lộ 5 cách thức lừa đảo trực tuyến.
Sau khi được cấp quyền truy cập thư viện ảnh, mã độc SparkCat sử dụng công cụ nhận dạng ký tự quang học để phân tích văn bản trong hình ảnh nhằm đánh cắp mật khẩu, chiếm đoạt tiền.
TikTok sẽ đưa các dịch vụ của mình quay lại Mỹ sau khi đóng cửa khoảng nửa ngày.
TikTok, mạng xã hội với 170 triệu người dùng tại Mỹ, đang đứng trước ngã rẽ đầy bất định khi thời hạn chót ngày 19/1 của đạo luật yêu cầu ByteDance, công ty mẹ, thoái vốn khỏi nền tảng này đang đến gần.
Ngày 20/12, Google đã phản đối yêu cầu từ cơ quan chức năng Mỹ về việc bán trình duyệt Chrome, đồng thời đề xuất một thẩm phán giải quyết các quan ngại liên quan luật chống độc quyền bằng cách cấm Google ra điều kiện cấp phép làm lợi cho phần mềm của chính họ.
Sáng kiến cung cấp tính năng ‘Ứng dụng chính thức của Chính phủ’ trên Google Play để giúp người dùng dễ dàng nhận diện các app chính thức do cơ quan nhà nước phát hành, vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và Google công bố.
Việc phát hành sớm hơn của Android 16 giúp các nhà phát triển có nhiều thời gian hơn để tối ưu ứng dụng và chuẩn bị cho sự thay đổi về hệ thống.
Trước thực tế người dùng các ứng dụng nhắn tin hiện tại đang gặp nhiều vấn đề như bị làm phiền, mất an toàn, lộ thông tin,... Lotus Chat đã ra đời nhằm xây dựng một môi trường mạng an toàn hơn.
Trưa ngày 08/10/2024, Saymee đã tìm được vị chủ nhân tiếp theo của chiếc Laptop Acer Aspire Go AG15.
Đồng hành cùng các bạn học sinh - sinh viên chào đón năm học mới đầy hứng khởi, Saymee triển khai chương trình Back to School 2024: “Mua SIM Mê Say - Trúng Ngay Laptop”. Chương trình diễn ra từ ngày 05/09/2024 đến ngày 05/11/2024 với tổng giá trị giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên đến 500 triệu đồng.
heo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7/2024, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền. Các đối tượng lừa đảo lợi dụng điều này yêu cầu người dùng xác thực khuôn mặt nhiều lần để thực hiện chuyển số tiền lớn trong tài khoản của nạn nhân.